Tiểu bang New South Wales hơn 1 năm bị đại dịch Coronavirus Vũ Hán hoành hành bị lockdown hạn chế mọi sinh hoạt từ ngày 23/3/2020 và cho mãi đến cuối tháng 3/2021 mới được sự nới lỏng cho phép sinh hoạt trở lại bình thường và tối Thứ Bảy 03/04/2021 khoảng 3000 người đã đến Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly - Sydney tham dự Đại Lễ Vọng Phục Sinh do Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney tổ chức.

Giờ khai mạc đoàn Phụng vụ và quý Cha xuống cuối Lễ đài với nghi thức trang trọng làm phép Lửa và làm phép nến Phục Sinh. Tất cả mọi người đều hướng về cuối Lễ đài thinh lặng cầu nguyện và đón mừng Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa Kitô.

Xem Hình

Sau đó nến Phục Sinh được Cha FX Nguyễn Văn Tuyết rước về Lễ đài và thắp sáng cho tất cả mọi nguời cùng vang hát bài Exultet, Bài Ca truyền thống uy nghiêm Đêm Vọng Phục Sinh. Sau đó, phần Phụng Vụ Lời Chúa và Thánh Lễ Vọng Phục Sinh do Cha Paul Văn Chi Chủ Tế, mọi người đều sốt sắng hướng lên Lễ đài và giơ cao ngọn Nến hân hoan mừng Chúa Sống Lại cùng hân hoan hát lên những Bài Thánh Ca trang trọng của Đêm Vọng Phục Sinh do Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh TGP Sydney hợp xướng

Trong bài giảng Cha Trần Văn Trợ chia sẻ Sứ Điệp Phục Sinh mà các Thánh Tông Đồ đã tin tưởng vào sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô và Cha cũng kể về một nhà khoa học vô thần là ông Francis Collins. Sau khi tốt nghiệp Bác sĩ, ông phải đối mặt với muôn vàn đau khổ và bệnh tật. Một bệnh nhân rất hạnh phúc chia sẻ niềm tin vào Chúa nâng đỡ bà qua mọi đau khổ như thế nào… Sau đó ông nhận ra rằng không có định luật khoa học nào có thể lý giải thích đáng phạm trù luân lý đạo đức của con người, duy chỉ có Thiên Chúa Đấng Tạo Hóa mới giải thích hoàn chỉnh. Ông đã tin vào Thiên Chúa.

Sau bài giảng nghi thức làm phép nước Thánh mới và rảy trên Cộng Đoàn tham dự và quý Cha Paul Văn Chi, Cha Nguyễn Văn Tuyết, Cha Trần Văn Trợ, Nguyễn Thái Hoạch và Cha Vũ Kim Quyền cùng hiệp dâng Thánh lễ

Truớc khi kết thúc Thánh lễ, ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ tịch CĐCGVN Sydney ngỏ lời chúc mừng Phục Sinh - Happy Easter đến quý Cha, và tất cả mọi người trong Cộng Đồng. Thánh lễ trọng thể Vọng Phục Sinh của Cộng Đồng chúng ta năm nay là Thánh lễ đầu tiên Cộng Đồng được phép quy tụ đông đảo theo luật nới lỏng sự hạn chế sinh hoạt xã hội của Chính phủ Tiểu bang New South Wales. Trong ân sủng tình yêu của Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh. Thay mặt Hội Đồng Mục Vụ xin chân thành cám ơn Quý Cha, Quý Thừa Tác Viên Thánh Thể phục vụ bàn Thánh, Ban Khánh Tiết, Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh và các anh chị em thiên nguyện viên đã giúpđỡ tích cực cho công việc tổ chức Thánh lễ Vọng Phục Sinh được hoàn hảo tốt đẹp đêm nay. Nguyện xin bình an và hồng phúc Chúa Phục Sinh tuôn đổ trên mọi người

Sau đó Thánh lễ kết thúc bế mạc trong niềm hân hoan mừng Chúa Phục Sinh.

Diệp Hải Dung