Cả thế giới ngỡ ngày trước tuyên bố của Dân biểu đảng Dân Chủ US đòi phải rỡ bỏ tượng Cha thánh Damien!

Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez và tượng cha thánh Damien


Bà Alexandria Ocasio-Cortez, dân biểu Đảng Dân Chủ của một đơn vị của thành phố New York tuyên bố: Tượng Thánh Damien ở Thủ đô Hoa Kỳ cần phải được rỡ bỏ, vì đây là biểu tượng của một nền văn hóa Thượng tôn da trắng!

Cả thế giới biết đến cha Damien là một tông đồ cho người phong cùi! Cha Damien tên thật là Joseph de Veuster, sinh ngày 3 tháng 1 năm 1840 tại Tremelo, Bỉ. Ngài đã dành cả cuộc đời cho những người phong cùi bị đầy ra Kalaupapa của hải đảo Molokai trong quần thể của những hải đảo thần tiên Hawaii.

Để lo cho những người phong, Ngài đã dấn thân xây dựng nhà thờ, nhà ở, đường xá, trường học và bệnh viện cho những người phong bị lãng quên và bị đầy ra đảo hoang này! Bất hạnh thay, Ngài đã bị nhiễm bệnh và qua đời ngày 15 tháng 4 năm 1889 tại đảo Molokai, Hawaii [US], hưởng dương 49 tuổi. Ngài được Đức Nguyên Giáo hoàng Benedictô XVI phong thánh ngày 11 tháng 10 năm 2009.

Chính quyền và dân chúng tiểu bang đảo Hawaii đã tặng cho Thủ đô Washington bức tượng này vào năm 1969.

Bà dân biểu kỳ lạ này lý luận: Đây không phải là một sự kiện đơn thuần của bức tượng riêng lẻ, mà nằm trong cả một triết lý suy tôn tính ưu việt của người da trắng mà chúng tiềm ẩn trong Quốc hội của đất nước chúng ta. Triết lý đó dành ưu tiên cho nam giới, cho người da trắng, hay cho cả hai. Đây là một văn hóa trịch thượng và ưu việt dành cho người da trắng!