Đức Giám Mục Broderick Pabillo, quản trị tông tòa Tổng giáo phận Manila, bị dương tính với Covid-19 (CBCP News).
Đức cha đã đi thăm nhiều cộng đoàn nghèo ở Manila như vùng bị hỏa hoạn gần đây ở Tondo

Theo Thông tấn xã Zenit ngày 15/7/2020 cho hay 23/7/2020 Tổng Giáo phận Manila đã gửi một văn thư cho các linh mục và giáo dân trong TGP cho hay Đức Cha Paillo, Giám quản Tông tòa cho Giáo phận, sau khi Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Hồng Y Tagle vào chức vụ Chủ tịch Thánh bộ Rao giảng Tin mừng cho Muôn dân. Đức cha Pabilo cho hay ngài đi thử nghiệm Covid-19, sau các chuyến thăm viếng các giáo xứ, tuy không có triệu chứng bệnh, nhưng vì kết quả là dương tính nên ngài phải cách ly.

Tình trạng của ngài đang được theo dõi và ngài ăn uống bình thường cũng như tập thể dục hàng ngày.

Ngài là giám mục người Phi đầu tiên bị nhiễm Covid-19, một căn bệnh đã lây lan đến hơn 70.000 người Phi.

Kể từ khi đảm nhận trách nhiệm, Đức cha đã đi thăm nhiều cộng đoàn nghèo ở Manila như vùng bị hỏa hoạn gần đây ở Tondo.

Ngài cũng đi Pandacan một ngày sau cuộc hỏa hoạn lớn tàn phá Nhà thờ Giáo xứ Niño vào ngày 10 tháng 7.

Đức cha Pabillo cho hay những người mà ngài tiếp xúc gần đây đã được thông báo để đi thử nghiệm cho an toàn.

Đức cha cho hay ngài sẽ vượt thắng được nguy cơ này, nên xin tất cả đừng quá lo lắng, xin hãy cầu nguyện cho ngài vì ngài luôn cần tới.

Ngài nói dù ngài bị cách ly, nhưng cảm ơn Chúa, các cuộc họp trực tuyến theo lịch trình Giáo phận đã ấn định sẽ được tiếp tục và cuộc sống vẫn phải tiếp diễn."