Lễ Lá ngày Chúa Nhật 14 tháng Tư

Lúc 8g sáng Chúa Nhật 14 tháng Tư, Đức Tổng Giám Mục Pierbattista Pizzaballa, Giám Quản Tông Tòa của Tòa Thượng Phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem sẽ cử hành thánh lễ tại bàn thờ Thánh Nữ Maria Mađalêla, ở nhà thờ Mộ Thánh. Khởi đầu thánh lễ, các linh mục và tu sĩ trong đoàn hiệp sĩ thánh mộ sẽ rước lá đi dọc theo mộ Chúa (Edicule).

Lúc 14:30, cuộc rước lá trọng thể hàng năm từ nhà thờ Bethpage, trên Núi Ô-liu đến Nhà thờ Thánh Anna ở Thành phố cổ Jerusalem sẽ được bắt đầu.

Hàng ngàn người hành hương trên khắp thế giới sẽ tham gia cùng các Kitô hữu địa phương trong cuộc rước lá này.

Đức Tổng Giám Mục Pierbattista Pizzaballa sẽ tham gia cuộc rước và cử hành Thánh lễ tại nhà thờ Thánh Mộ khi kết thúc cuộc rước lá.

Trong khi đó, tại Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành Lễ Lá tại Quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 10h sáng.

Buổi lễ bắt đầu với nghi thức làm phép lá diễn ra tại chân cây tháp bút ở giữa Quảng trường và cuộc rước lá diễn ra tiếp theo đó với sự tham dự của đông đảo các bạn trẻ của giáo phận Rôma. Thánh Lễ sẽ được diễn ra tại trước tiền đình Đền Thờ Thánh Phêrô.

Thứ Năm Tuần Thánh 18 tháng Tư

Lúc 8g sáng, Đức Tổng Giám Mục Pierbattista Pizzaballa, Giám Quản Tông Tòa của Tòa Thượng Phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem sẽ cử hành thánh lễ làm phép dầu và thánh lễ Tiệc Ly tại nhà thờ Mộ Thánh. Sau thánh lễ là cuộc kiệu Mình Thánh Chúa trọng thể.

Lúc 15g30, các linh mục và tu sĩ trong đoàn hiệp sĩ thánh mộ và khách hành hương sẽ lên núi Sion và sẽ cử hành nghi thức rửa chân tại phòng Tiệc Ly.

Lúc 21g, Giờ thánh sẽ được tổ chức tại vườn Giệtsimani và được truyền hình trực tiếp đến nhiều nơi trên thế giới.

Tại Vatican, lúc 9h30 sáng thứ Năm 18 tháng Tư, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Lễ Dầu tại Đền Thờ Thánh Phêrô cùng với đông đảo các vị Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục thuộc giáo triều Rôma và khoảng 1,600 linh mục thuộc giáo phận Rôma.

Lúc 4g30 chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến thăm nhà tù Velletri của Rôma để cử hành Thánh lễ Tiệc Ly. Trong chuyến thăm này Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ với các tù nhân, nhân viên dân sự và các nhân viên cảnh sát; trước khi cử hành Thánh Lễ với nghi thức rửa chân cho mười hai tù nhân.

Thứ Sáu Tuần Thánh 19 tháng Tư

Lúc 08g15 tại nhà thờ Mộ Thánh, Cha Francesco Patton, trưởng đoàn hiệp sĩ thánh mộ, sẽ cử hành Phụng Vụ tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa tại nhà thờ Mộ Thánh.

Sau đó, lúc 11:30, các linh mục và tu sĩ trong đoàn hiệp sĩ thánh mộ và khách hành hương sẽ đi Đàng Thánh Giá trọng thể trên con đường Chúa đã đi lên Núi Sọ.

Lúc 20g10, Cha Francesco Patton cử hành “Đám Tang Chúa”. Nghi thức này được truyền hình trực tiếp đến nhiều nơi trên thế giới.

Tại Vatican, lúc 5 giờ chiều ngày thứ Sáu 19 tháng Tư cùng với giáo triều Rôma, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự Phụng Vụ Suy Tôn Thánh Giá tại Đền Thờ Thánh Phêrô.

Sau đó, lúc 9 giờ 15 phút tối Thứ Sáu Tuần Thánh, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi đi đàng Thánh Giá trọng thể tại Đấu trường Colôsêô và ban phép lành cho tất cả mọi người hiện diện. Năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ủy thác việc biên soạn các bài suy niệm các chặng Đàng Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh tại Đấu trường Colôsêô cho nữ tu Eugenia Bonetti, thuộc dòng thừa sai Consolata [Yên Ủi], và là Chủ tịch Hiệp hội ‘Slaves no More’ [‘Không còn nô lệ nữa’].

Sự đau khổ của nhiều người là nạn nhân của nạn buôn người sẽ là chủ đề chính của các bài suy niệm.

Thứ Bẩy Tuần Thánh 20 tháng Tư

Lúc 07g30 sáng Đức Tổng Giám Mục Pierbattista Pizzaballa, Giám Quản Tông Tòa của Tòa Thượng Phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem sẽ cử hành thánh lễ Vọng Phục sinh. Việc cử hành sớm như vậy là để bảo đảm rằng Giáo Hội tại Giêrusalem là nơi đầu tiên công bố Tin Mừng Phục sinh trên toàn thế giới.

Lúc 15g30, các linh mục và tu sĩ trong đoàn hiệp sĩ thánh mộ và khách hành hương sẽ tham gia cuộc rước long trọng mừng Chúa Phục sinh, kết thúc với giờ Kinh Chiều Trọng Thể.

Trong khi đó, tại Vatican, lúc 8 giờ 30 tối, thứ Bảy Tuần Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự Lễ Vọng Phục Sinh tại Đền Thờ Thánh Phêrô. Trong thánh lễ, ngài sẽ ban bí tích Rửa Tội và Thêm Sức cho các tân tòng.

Chúa Nhật Phục sinh 21 tháng Tư

Lúc 0g30, Cha Francesco Patton, trưởng đoàn hiệp sĩ thánh mộ, sẽ cử hành Phụng Vụ Canh Thức Chúa Phục sinh tại bàn thờ Thánh Nữ Maria Mađalêla, ở nhà thờ Mộ Thánh.

Lúc 8g sáng là Thánh Lễ Đại Trào mừng Chúa Phục sinh.

Tại Vatican, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ Phục sinh tại Quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 10 giờ sáng. Ngay sau đó, ngài sẽ đọc thông điệp “Urbi et Orbi” gởi Rôma và thế giới; và ban phép lành Tòa Thánh kèm theo ơn toàn xá cho tất cả các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô cũng như những anh chị em tín hữu trên thế giới, theo dõi qua các đài phát thanh, truyền hình và các phương tiện truyền thông mới.
Source:Christian Information Center in Jerusalem