Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ tông du Bulgaria và Macedonia vào các ngày 5 đến 7 tháng 5 năm 2019. Đây là hai quốc gia nhỏ bé mà đa số dân chúng theo Chính Thống Giáo, một số nhỏ theo Công Giáo

Trong chuyến tông du, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ thăm các thành phố Sofia và Rakovski của Bulgaria. Sau đó, trên đường về Vatican, Ngài sẽ đến thủ đô Skopje của Macedonia như một nghiã cử để tôn vinh Mẹ Theresa thành Calcutta mà Ngài đã phong thánh cho Mẹ vào tháng 9 năm 2016

Tưởng cũng nên nhắc lại Mẹ Theresa Calcutta tên chính là Agnese Gonhxe Bojahxiu, sinh năm 1910 tại Skopje, qua đời tại Calcutta năm 1997. Mẹ đã suốt đời hy sinh phục vụ người nghèo tại Ấn Độ

Macedonia là một quốc gia vùng Balkan với 2,1 triệu dân, đa số theo Chính Thống Giáo, thiểu số theo Công Giáo.

Cộng hòa Bulgaria cũng vậy, chủ yếu là Chính thống giáo ĐGH Gioan Phaolô II đã thăm nước này vào năm 2002.

Bước sang năm 2019 ĐGH Phanxicô được 82 tuổi nhưng có một lịch trình tông du nhiều nước. Vatican đã xác nhận Ngài sẽ tới Panama, Morocco và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất trong nửa đầu năm nay và Vatican cũng đang xem xét đến việc ĐGH thăm Madagascar và Nhật Bản vào năm 2019.

Nguyễn Long Thao