Phần III ĐỜI TA LÀ ĐỂ ĐÁP ĐỀN

TÌNH THƯƠNG CỦA THIÊN CHÚA

(Luân lý Kitô giáo)

Chính những tín hữu nhiều lúc cũng có một phần trách nhiệm về vấn đề vô thần. Bởi vì chủ nghĩa vô thần nói chung không phải do một nguyên nhân duy nhất nhưng trái lại nó phát sinh do nhiều nguyên nhân. Trong những nguyên nhân ấy còn phải kể tới phản ứng chỉ trích chống lại các tôn giáo. Hơn nữa ở một vài nơi còn chống lại cả Kitô giáo. Tín hữu có thể chịu phần trách nhiệm không phải là nhỏ trong việc khai sinh vô thần. Hoặc bởi xao lãng việc giáo dục đức tin, hoặc trình bày sai lạc về giáo lý hoặc do những thiếu sót trong đời sống tôn giáo, luân lý và xã hội. (Vatican II.)

Bài 41 LẼ SỐNG CỦA ĐỜI TA LÀ CHU TOÀN Ý CHÚA.

Nhờ Ngôi Con đến cứu ta

Ta nên con cái của Cha trên trời

Nay ta cương quyết học đòi

Theo gương Ngài, sống theo lời Ngài khuyên

Một đời Ngài vẫn chăm chuyên

Chu toàn mọi việc Cha truyền không sai

Ý Cha là lẽ sống Ngài

Và là lương thực hôm mai đậm đà

Chính nhờ nhận biết ý Cha

Mà Ngài thành kẻ rất là tự do

Vì yêu quyết chẳng so đo

Ngày đêm ý Chúa ta lo thi hành

Cho lòng nở đoá hoa xinh

Cho tròn ý nghĩa đời mình ai ơi

Chỉ kêu tên Chúa khơi khơi

Thì chưa vào được Nước Trời đâu nghe

Trời cao ai có muốn về

Thì theo ý Chúa trọn bề làm con

Một lòng kiên quyết sắt son

Kiếm tìm ý Chúa cho tròn đời ta.

Ý Ngài là muốn cho ta

Sống sao xứng đáng con Cha trên trời

Biết đem mến Chúa yêu người

Mà xây cuộc sống rạng ngời tình thương

Lời Ngài thấm cả quê hương

Tạo nên vóc dáng thiên đường quanh ta

Anh em bốn bể một nhà

Đưa nhau về với một Cha nhân hiền

Thành lời ca tụng triền miên

Hưởng nguồn hạnh phúc vô biên trong Ngài.