Rome, 26/10/04 - Hài cốt thánh Augustinô sẻ được di chuyển từ Pavia về Tòa Thánh Vatican tại Rome để mọi người kính viếng nhân dịp Giáo Hội mừng ngày sinh nhật thứ 1650 của vị thánh.

Thánh Augustino sinh năm 354 và qua đời năm 430. Ngài là Giám Mục địa phận Hippo, được tôn phong Tiến Sĩ Hội Thánh. Qua bao thế kỷ, hài cốt của Ngài được giữ tại nhà thờ ở Pavia, miền bắc nước Ý. Từ ngày 7 đến 15 tháng 11 năm 2004, hài cốt của vi thánh sẽ được đưa về Rome. Nhân dịp này, Tòa Thánh sẽ tổ chức những cuộc hội thảo về tư tưởng thần học của Ngài.

Trong tuần lễ kỷ niệm, hài cốt của vị thánh Tiến Sĩ sẽ được an vị và trưng bày tại nhà thờ thánh Augustino ở Rome để mọi người kính viếng, sau đó được đem tới Học Viện Thánh Augustinô và cuối cùng được đưa về Ostia là nơi mẹ của vị Thánh, tức bà thánh Monica qua đời.

Giới chức Giáo Hội cũng cho biết, hài cốt thánh Augustino cũng sẽ được đưa về nhà nguyện riêng của Đức Giáo Hoàng trong một đêm.