WASHINGTON 15/06/04 - Tạp chí Time số đề ngày 21 tháng 6 nhưng phát hành ngày 14 tháng 6 có bài The Faith Factor (Yếu Tố Đức Tin) Trong bài này ký giả Nancy Gibbs công bố kết quả cuộc thăm dò dư luận cử tri Hoa Kỳ đối với 2 ứng viên là đương kim TT. George W. Bush của đảng Cộng Hòa và Thượng Nghị Sĩ John Kerry của đảng Dân Chủ. Số người được hỏi là 1280 trong đó có 500 người Công Giáo. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy:

Những cử tri tự nhận mình là "rất đạo đức" thì 59% bỏ phiếu ủng hộ ông Bush; 35% ủng hộ ông Kerry.

Những cử trị tự nhận mình "không đạo đức" 69% bỏ phiếu cho ông Kerry; 22% bỏ phiếu cho ông Bush.

Riêng đối với cử tri người Công Giáo thì 45% ủng hộ ông Kerry và 43% ủng hộ ông Bush.

Theo các chuyên viên thực hiện cuộc thăm dò dư luận, mức độ chính xác của cuộc thăm dò đối với cử tri Hoa Kỳ nói chung có sai số là 2.7% còn đối với người Công Giáo là 4.4%.