DARWIN, Úc châu – Chuyến tầu du lịch Radiance of the Seas có chừng 3000 du khách, trong đó có gần 20 người Úc gốc Việt Nam, trong số này có 5 anh chị em Công Giáo thuộc giáo xứ Việt Nam ở Perth.

Ngày nào cũng có thánh lễ trên tầu cho anh chị em du khách người Công Giáo và thường thì có chừng 40 tới 50 người tham dự, trong số này luôn luôn có 5 anh chị CGVN là anh chị Tiêm, Chị Đậu, chị My, và thêm người bạn Phật giáo của các chị cũng tham dự thánh lễ.

Mỗi Chúa Nhật, ngoài thánh lễ cho người Công Giáo và số tham dự chừng 150 người tới 200, Cha Tuyên Uý John Trần Công Nghị còn cử hành nghi thức phụng vụ cho anh chị em du khách người Tin Lành gồm các giáo phải khác nhau như: Anglican, Episcopal, Baptist, Methodist, v.v…

Đôi khi trên tầu cũng có các mục sư Tin Lành khác là du khách mà không phải là Tuyên Uý được chứng thực, nên nếu các vị muốn tham gia phụng vụ, Cha Nghị cũng mời hợp tác. Trên chuyến tầu Radiance hiện tại có 4 mục sư và họ đã tiếp xúc với Cha Nghị và Ngài đã đồng ý cùng hoạch định nghi lễ cử hành Tuần Thánh cho anh chị em người Tin Lành.

Tầu du lịch trong mấy ngày qua đã du hành dọc theo bờ biển phía Bắc của Úc châu trong vùng Biển giữa Úc và Indonesia, Biễn Timor giữa Úc và Timor, New Giunea, và Papua Giunea.

Tầu đã ghé thành phố Darwin, miền cực Bắc của Úc châu. Darwin là thành phố thủ đô của Northern Territory, Australia. Nằm ở Biển Timor, Darwin là thành phố lớn nhất ở Lãnh thổ Bắc dân cư thưa thớt, với dân số 150.000 người. Nó là nhỏ nhất trong các thành phố thủ đô Úc, nhưng Darwin là một tiền đồn tiên phong quan trọng và là một trong những thành phố đang phát triển bực nhất của Úc châu. Darwin là một trong những thành phố thủ đô phát triển nhanh nhất tại Úc, với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 2,6 phần trăm kể từ khi điều tra dân số năm 2006.

Darwin gần gũi hơn với những thủ đô của năm quốc gia khác hơn là thủ đô của Úc: Darwin cách 3.137 km (1.949 dặm) từ Canberra. Cách Dili (Đông Timor) là 656 km (408 dặm), Cách Port Moresby (Papua New Guinea) là 1.818 km (1.130 dặm), Cách Jakarta (Indonesia) là 2.700 km (1.678 dặm), Cách Bandar Seri Begawan (Brunei) là 2.607 km ( 1.620 mi), và Cách Melekeok (Palau) là 2.247 km (1.396 dặm) từ Darwin.

Ngay cả Malaysia và Singapore là chỉ xa 3.350 km (2.082 dặm), và Manila (Philippines) xa 3.206 km (1.992 dặm), và Honiara (Solomon Islands) xa 3.198 km (1.987 dặm) từ Darwin. Nên Darwin có tầm quan trọng như là một cửa ngõ vào châu Á, và là thành phố lớn trong khu vực, nó cung cấp các dịch vụ cho các khu định cư xa.

Những người thổ dân (Aboriginals) thuộc nhóm ngôn ngữ Larrakia là những cư dân đầu tiên của khu vực Darwin và họ là những người gìn giữ truyền thống văn hóa cổ xưa nơi đây. Ngày nay khi đến thăm nơi này, du khách vẫn còn có thể thăm các làng thổ dân và thưởng thức các điệu múa cũng như món ăn và nghệ thuật của họ.

Ở Darwin đáng chú ý nhất là người Thổ dân có dân số tỷ lệ cao nhất ở Úc so với bất kỳ thành phố thủ đô Úc. Trong điều tra dân số năm 2006 10.259 (9,7 phần trăm) số dân Darwin là thổ dân.

Trong năm 2006, các nhóm sắc tộc lớn nhất ở Darwin là, Úc (42.221 hoặc 36,9%), tiếng Anh (29.766 hoặc 26%), Ireland (9561 hoặc 8,3%), Scotland (7815 hoặc 6,8%), Trung Quốc (3502 hoặc 3%), Hy Lạp (2,828 hoặc 2,4%), và Ý (2,367 hoặc 2%) và chừng 700 người gốc Việt Nam sống sở đây.

Darwin về cơ bản là một thành phố thế tục đa văn hóa, tuy nhiên, Kitô giáo có tín hữu cao nhất tại Darwin với 56.613 người chiếm 49,5 phần trăm dân số của thành phố. Do đó khi ghé thăm tham quan thành phố, chúng tôi đã thấy nhiều nhà thờ trên đại lộ chính của thành phố.

Trong số người Kitô giáo, đạo Công Giáo La Mã (có 24.538 người hay 21,5 phần trăm), Anh Giáo (14.028 hay 12,3 phần trăm) và Hy Lạp Chính thống giáo (2.964 hoặc 2,6 phần trăm). Phật giáo, Hồi giáo, Ấn giáo và người Do Thái chiếm 3,2 phần trăm dân số của Darwin. Có 26.695 người hay 23,3 phần trăm số người không thuộc tôn giáo nào.

Người Hà Lan đã đến thăm bờ biển phía bắc của Australia trong năm 1600, và tạo ra các bản đồ châu Âu đầu tiên của khu vực. Điều này giải thích cho những tên gốc Hà Lan trong khu vực, chẳng hạn như Arnhem Land và Groote Eylandt.

Người Anh đầu tiên nhìn thấy cảng Darwin được ghi nhận là Trung úy John Lort Stokes của HMS Beagle vào ngày 09 tháng 9 năm 1839.

Năm 1870, các cực đầu tiên của hệ thống Overland Telegraph được dựng lên ở Darwin, Úc kết nối với phần còn lại của thế giới. Việc phát hiện ra vàng do các nhân viên của Overland Telegraph khi đào lỗ chôn cột điện tín tại Pine Creek trong những năm 1880 đã tạo nên “Cơn Sốt Vàng” tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển các thuộc địa trong khu vực này. Nhưng dũ vậy vào đầu năm 1875 dân số người gốc châu Âu ở Darwin cũng chỉ có khoảng 300 người.

Giai đoạn giữa năm 1911 và 1919 dân số phát triển tăng tiến và có lúc có tới 2.000 dân cư.

Khi Chiến tranh Thế giới II khởi sự thì có khoảng 10.000 quân Đồng Minh Úc đã đến đóng quân ở Darwin để bảo vệ bờ biển phía bắc của Australia. Vào ngày 19/2/1942 quân đội Nhật tấn công Darwin 2 đợt với 188 máy bay bỏ bom. Đó là các đội tàu tương tự đã ném bom Trân Châu Cảng, nhưng số lượng bom lớn hơn đáng kể đã được thả xuống Darwin hơn Trân Châu Cảng. Các cuộc tấn công giết chết ít nhất 243 người và gây thiệt hại to lớn đến thị trấn. Đó là bởi đến nay các cuộc tấn công nghiêm trọng nhất về Úc trong thời gian chiến tranh, về tử vong và thiệt hại. Mặc dù cuộc tấn công lớn này, Darwin tiếp tục phát triển sau chiến tranh, với những con đường xây dựng kết nối các khu vực Alice Springs ở phía nam và Mount Isa và Đầm Manton phía đông nam.

Vào ngày 17 tháng chín năm 2003 tuyến đường sắt Adelaide-Darwin đã được hoàn thành, với việc mở đường tiêu chuẩn Alice Springs-Darwin.

Đại học lớn nhất của Darwin là trường Đại học Charles Darwin, là trung tâm nền giáo dục đại học ở Northern Territory. Nó bao gồm cả các khóa học nghề và học chuyên ngành. Hiện có hơn 5.500 sinh viên theo học các khóa học giáo dục đại học và cao học.

Bảo tàng Northern Territory và Phòng triển lãm Nghệ thuật ở Darwin đưa ra một cái nhìn tổng quan về lịch sử của khu vực, trong đó có cuộc triển lãm về cơn bão Tracy và các tàu thuyền của quần đảo Thái Bình Dương.

Du lịch là một trong những ngành công nghiệp lớn nhất của Darwin. Du lịch là một ngành công nghiệp và cung ứng việc làm cho dân chúng trong khu vực Lãnh thổ phía Bắc. Trung bình có chừng 1.5 triệu người người đến thăm Northern Territory và tiêu dùng khoảng $ 1,7 tỷ đồng. Các ngành công nghiệp du lịch trực tiếp tuyển dụng chừng 9.000 dân lãnh thổ, nếu tính việc làm gián tiếp, du lịch thường chiếm hơn 14.000 việc làm trên toàn lãnh thổ.