ROME 26/04/04 - Ngày 23 tháng 4 vừa qua Đức Giám Mục Wilton D. Gregory, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã dành cho phóng viên của hãng thông tấn xã Công Giáo CNS một cuộc phỏng vấn về trường hợp ứng viên Tổng Thống Hoa Kỳ là Thượng nghị Sĩ John Kerry, có lập trường ủng hộ phá thai, đã công khai lên rước lễ tại một nhà thờ ở tiểu bang Massachusettes. Ngài tuyên bố việc từ chối không cho các chính khách ủng hộ việc phá thai được rước lễ như trường hợp Thượng Nghị Sĩ John Kerr, phải là một chọn lựa cuối cùng trong tiến trình cố gắng thuyết phục chính trị gia khi bỏ phiếu phải duy trì sự thật luân lý. Ngài nói thêm: “Theo bản chất của Giáo Hội, biện pháp trừng phạt bao giờ cũng là một phản ứng cuối cùng. Phản ứng đó không phải là ngay lập tức lần đầu, cũng không phải là lần thứ hai và cũng có thể ngay cả đến lần thứ 10 nữa.