Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ ngừng bán vũ khí cho Đài Loan, trong khi Phó Tổng thống Dick Cheney có chuyến thăm ba ngày tới Bắc Kinh.

Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói ông hi vọng những bất đồng sẽ được hạn chế trong chuyến thăm lần này.

Khi Phó Tổng thống Cheney tới Bắc Kinh, việc thả các con tin người Trung Quốc tại Iraq rõ ràng đã mở đường cho các cuộc đàm phán song phương tập trung vào nhiều vấn đề khác.

Hiện có quá nhiều chuyện có thể gây căng thẳng giữa hai cường quốc này.

Bắc Kinh đã tuyên bố rõ ưu tiên của mình. Họ kêu gọi Hoa Kỳ phải lên án đạo luật yêu cầu bán vũ khí để giúp quốc phòng Đài Loan.

Bắc Kinh coi hòn đảo này là một tỉnh tách rời của họ, và nói đạo luật đó là vi phạm chủ quyền của Trung Quốc.

Họ cũng muốn Mỹ phải tạo nhiều áp lực hơn đối với Tổng thống Đài Loan, Trần Thuỷ Biển, để cho ông không có những hành động tìm cách đòi độc lập.

Về phần mình, Mỹ chỉ muốn đàm phán thương mại.

Hoa Kỳ rất quan ngại về thặng dư mậu dịch lớn của Trung Quốc; họ sẽ thúc giục Bắc Kinh mua nhiều hàng hoá Mỹ hơn, chẳng hạn máy bay hay các nhà máy điện.

Đồng tiền của Trung Quốc cũng sẽ là một chủ đề được tập trung bàn thảo.

Washington cho rằng tiền của Trung Quốc được định giá quá mức, và như thế, làm cho Mỹ bị mất công ăn việc làm.

Nhân quyền cũng là một vấn đề nữa gây căng thẳng, với việc Hoa Kỳ lên án Trung Quốc tại Uỷ ban Liên Hiệp Quốc tại Geneva.

Ông Cheney dự kiến sẽ gặp Phó Chủ tịch Trung Quốc, Tăng Khánh Hồng, vào tối thứ Ba.

Ông sẽ gặp các lãnh đạo nhà nước vào hôm thứ Tư, trước khi đi tới Thượng Hải.(BBC)