Nghị Sĩ John Kerry, ứng cử viên của đảng Dân Chủ ra tranh chức Tổng Thống Hoa Kỳ năm nay, đã chỉ trích chính sách tiền tệ của Trung Quốc và cho rằng chính sách này đang phá hoại công ăn việc làm tại Hoa Kỳ.

Trong bài diễn văn đọc tại Washington hôm thứ Tư, ông Kerry nói rằng Trung Quốc đã nhào nặn đồng tiền của mình để đẩy mạnh xuất khẩu và gây khó khăn cho các nhà xuất khẩu của Hoa Kỳ.

Phát biểu của Nghị Sĩ Kerry cũng tương tự như các phát biểu của chính phủ và các nhà sản xuất Hoa Kỳ hiện nay, cho rằng Trung Quốc đã giữ cho đồng Nguyên ở giá thấp một cách giả tạo, để có thể tràn ngập thị trường Hoa Kỳ bằng những mặt hàng rẻ tiền.

Giá trị đồng Nguyên hiện nay cũng góp phần làm tăng thâm hụt mậu dịch của Hoa Kỳ khi trao đổi với Trung Quốc.

Hôm thứ Tư, một giới chức thuộc Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho hay: kim ngạch xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Trung Quốc tăng 52% trong 2 tháng đầu năm nay; còn về vấn đề thâm hụt thương mại thì Trung Quốc đã cố gắng làm hết sức mình, nhưng có lẽ một phần là vì tình hình toàn cầu hóa kinh tế.(VOA)