VATICAN 22/03/04 - Tòa Thánh Vatican đã chính thức lên án việc giết hại lãnh tụ Hamas Ahmed Yassin, coi đây là vụ ám sát vô lý không thể chấp nhận được trong bất cứ quốc gia nào.

Lãnh tụ tinh thần của nhóm Hamas là ông Yassin đã bị hoả tiến bắn từ phi cơ trực thăng của Do Thái khi ông vừa rời khỏi đền thờ Hồi Giáo ở giải Gaza.

Ngay sau vụ ám sát xảy ra, phát ngôn viên Tòa Thánh Tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls đã cho công bố bản tuyên cáo báo chí trong đó nhắc lại lời Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói với ngoại giao đoàn trong ngày 12 tháng Giêng rằng ÐGH lên án cả hành động khủng bố lẫn trả thù. Ngài nhấn mạnh rằng vấn đế Do Thái - Palestine không thể giải quyết bằng bạo lực. Vào ngày 12 tháng Hai vừa qua, khi ÐGH tiếp Thủ Tướng Palestine là ông Ahmed Qorei tai điện Vatican, Ngài đã kêu gọi hòa đàm, dân chúng ở Thánh Ðịa phải từ bỏ lòng hận thù, phải xây cầu chứ không xây tường thành ngăn cách nhau.