Đức Thánh Cha đề cập tới người tỵ nạn với TGM giáo phận Hobart, Úc Châu.

Đức TGM Adrian Doyle của giáo phận Hobart cho hay Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nêu vấn đề người tỵ nạn ra với ngài trong cuộc triều yết riêng giữa ĐTC với ngài tại điện Vatican ngày hôm qua.

ĐTG Doyle và ĐTG Francis Carroll là 2 vị giám mục gặp gỡ riêng ĐTC trong chuyến Viếng Mộ Thánh Phêrô của Hội đồng giám mục Úc Châu. Hai vị thấy ĐTC khỏe mạnh và sáng suốt.

Ngoài vấn đề người tỵ nạn, ĐTC còn đề cập tới ơn gọi và gia đình. Cuộc thăm viếng mộ thánh Phêrô là cơ hội đặc biệt để các giám mục sở tại tường trình về giáo phận của mình cho ĐTC.

Nhân dịp này ĐTGM Carroll tặng cho ĐTC một cuốn Lịch sử mới của giáo phận Canberra-Goulburn do ngài coi sóc.