Lên tiếng hôm nay tại Hà Nội, bà Pascale Brudon, đại diện của Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO thuộc Liên Hiệp Quốc nói rằng, nhà nước Việt Nam cần phải giải thích cặn kẻ cho dân chúng, nhất là giới trẻ hiểu rõ sự tác hại của siêu vi HIV và bệnh AIDS.

Theo đại diện của Tổ Chức Y Tế Thế Giới thì hiện nay Hà Nội chỉ chú trọng đến việc ngăn chặn HIV và AIDS trong giới maị dâm và nghiện hút chứ không quan tâm đến việc hướng dẫn về căn bệnh này cho quản đại quần chúng.

Theo những con số chính thức được chính phủ Hà Nội loan báo thì hiện nay ở Việt Nam có khoảng 50 ngàn người bị nhiễm virus HIV, nhưng theo ước tính của các tổ chức phi chánh phủ, con số này có thể lên tới 120 ngàn người.