Theo ông Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng kế hoạch và đầu tư của Việt Nam thì để đạt được các mục tiêu kinh tế mà quốc hội đề ra cho năm tới, số tiền đầu tư cần phải có lên đến khoảng 250 ngàn tỷ đồng.

Ông Phúc nói là số tiền vốn huy động trong nước sẽ chiếm 68%, vì thế nếu không có những giải pháp cụ thể, sẽ rất khó kiếm được khoản tiền khổng lồ này.

Cũng cần nhắc lại khi kết thúc khóa họp mới đây, Quốc Hội Việt Nam thông qua chỉ tiêu kinh tế xã hội cho năm 2004, đề nghị tăng trưởng GDP cho năm tới là từ 7,5% đến 8%, tạo thêm 1 triệu 500 ngàn công ăn việc làm cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 10%.(RFA)