Thái Lan đã bắt đầu một cuộc tranh luận trên toàn quốc về một đề nghị của chính phủ nhằm hợp pháp hóa mãi dâm.

Khoảng 500 học giả, viên chức nhà nước và những người sống bằng nghề mãi dâm đang tham dự một khóa hội thảo do Bộ trưởng tư pháp khai mạc.

Chính phủ Thái mới đây loan báo là dự trù hợp pháp hóa mãi dâm và sòng bạc để giúp phát triển kinh tế.

Hai trăm ngàn người hành nghề mãi dâm và chủ nhân của họ không trả thuế.

Nhưng kế hoạch hợp pháp hóa nghề mãi dâm đã bị dư luận chống đối mạnh.

Còn chính phủ có vẻ không hài lòng trước những chỉ trích về kế hoạch nhằm hợp pháp hóa nghề mãi dâm.

Và khóa hội thảo về vấn đề này là một phần của chiến dịch của chính phủ nhằm thuyết phục dân chúng Thái là việc cho phép nghề mãi dâm hoạt động công khai sẽ giúp cho quốc gia và cho phụ nữ liên quan đến ngành kỹ nghệ này.

Chính phủ đã lý luận là việc hợp pháp hóa sẽ giúp cho khoảng hai trăm ngàn gái mãi dâm ở Thái Lan có thể có được những dịch vụ an sinh xã hội, y tế và bảo vệ họ khỏi bị lạm dụng.

Việc hợp pháp hóa này cũng sẽ giúp để lộ ra tham nhũng trong số cảnh sát, chính trị gia và các chủ quán bar hay chủ nhà chứa.

Các viên chức nhà nước nói là luật này cũng giúp trẻ em khỏi bị lôi cuốn vào nghề này.

Bộ trưởng tư pháp nói cuộc họp hôm nay là một diễn đàn cho công chúng để họ có thể nghe những lý luận ủng hộ cho đạo luật cũng như cơ hội để nêu lên những chống đối.

Ông cũng cho đài BBC biết là hiện chưa rõ lúc nào chính phủ sẽ đưa ra dự luật này.

Mãi dâm lan tràn không những ở thủ đô Thái lan mà trên toàn quốc nữa.

Các kinh tế gia dự đoán là ngành này có thâu nhập lên đến trên bốn tỷ đô la một năm.

Đối với chính phủ, lý do kinh tế chính là việc này sẽ buộc nghề mãi dâm phải đóng thuế. (BBC)