Thủ Tướng Hun Sen của Cambodia hôm nay đã đưa ra lời tuyên bố đầy lạc quan, cho hay ông tin tưởng cuộc gặp gỡ giữa các đảng phái sẽ giải quyết được những bế tắc chính trị hiện nay.

Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 11, tức ngày Thứ Tư tuần tới, thể theo ý kiến của Quốc Vương Sihanouk.

Trong lá thư gửi cho ba đảng gồm Ðảng Nhân Dân, đảng Bảo Hoàng FUNCINPEC và đảng Sam Rainsy, nhà vua nói rằng nếu đề nghị của Ngài được chấp thuận thì ông Hun Sen vẫn tiếp tục nắm chức Thủ Tướng và con trai Ngài là Hoàng Thân Ranariddh sẽ làm chủ tịch Quốc Hội.

Hai đảng FUNCINPEC và Sam Rainsy chưa cho biết rõ quan điểm đối với ý kiến của Quốc Vương, dù ông Hun Sen đưa ra dấu hiệu cho thấy sẵn sang cho phe đối lập nắm giữ một số chức vụ quan trọng trong chính quyền liên hiệp (RFA)