Israel đã tuyên bố sẽ tiếp tục việc xây dựng hàng rào an toàn trong vùng Tây ngạn, mặc dầu đã có một nghị quyết tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc yêu cầu đình chỉ việc xây dựng này.

Nghị quyết đó nói hàng rào này, vốn cắt vào lãnh thổ của Palestine, vi phạm luật lệ quốc tế.

Phản ứng của Israel cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Phó thủ tướng Ehud Olmert đã nói với đài phát thanh Israel là hàng rào này được xây dựng để bảo vệ các công dân Israel.

Ông ấy nói là hàng rào này là cần thiếp để ngăn chặn những người Palestine tấn công vào Israel.

Sự tranh cãi tuy nhiên là về nơi nào xây hàng rào này chứ không phải về quyền xây dựng hàng rào của Israe.

Nhiều phẩn của hàng rào này đi sâu vào vùng Tây Ngạn và xâm phạm lên lãnh thổ của Palestine.

Ở nhiều nơi, nó cắt đường không cho người Palestine có thể đến trường học, bệnh viện, trường đại học và các dịch vụ chính quyền cần thiết.

Một tổ chức bảo vệ nhân quyền của Israel nói 210 ngàn người Palestine sẽ trực tiếp bị ảnh hưởng bởi bức tường này.

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nói hàng rào này vi phạm công pháp quốc tế và việc xây dựng phải được đình chỉ.

Nhưng một nghị quyết của Đại hội đồng không có tính cưỡng bách như là một nghị quyết của Hội đồng Bảo An, và mới đây Hoa Kỳ đã phủ quyết một nghị quyết tương tự tại Hội Đồng. (BBC)