Các tay súng Palestine vừa bắn chết ba người Israel và làm một người khác bị thương trong một đợt tập kích tại bờ Tây sông Jordan.

Cuộc tấn công này xảy ra chỉ một tuần sau khi Israel tiến hành càn quét trên dải Gaza và giết chết ít nhất 14 người Palestine.

Các nguồn tin quân sự cho biết các nghĩa quân Palestine đã bắn vào người Israel tại một ngôi làng gần thành phố Ramallah.

Theo Đài tiếng nói Israel một quả bom cũng được gài tại chỗ và phát nổ.

Tổ chức Đội Cảm tử Al-Aqsa đã tuyên bố nhận là họ đứng đằng sau vụ tấn công này. Tổ chức có vũ trang này có quan hệ, tuy khá lỏng lẻo, với phong trào Fatah của ông Yasser Arafat.

Trong một thông cáo tổ chức này nói họ tấn công như vậy là để trả đũa những trận càn của Israel tại dải Gaza.

Trong tuần vừa rồi lính Israel đã giết chết hơn một chục người Palestine tại các trại tỵ nạn quanh thị trấn Rafah ở phía Nam Gaza và phá hủy nhà cửa của khoảng một ngàn người.

Quân đội Israel thì nói nguyên nhân của các trận càn này là họ muốn tìm kiếm các hầm ngầm đã bị sử dụng để vận chuyển vũ khí.

Hôm Chủ nhật, quân Israel đã rút đi bớt thế nhưng các quan chức chính phủ cho biết chiến dịch này vẫn sẽ được tiếp tục. (BBC)