Sau 5 tiếng đồng hồ bị một nhóm chống đối Baghdad cầm giữ, các con tin trong Tòa đại sứ Iraq ở Berlin đã được cảnh sát Ðức xông vào giải thoát, chấm dứt sự chiếm giữ của nhóm kháng chiến chống chính quyền Iraq.

5 kháng chiến quân của lực lượng chống Iraq bị bắt giữ. Ba nhân viên sứ quán bị thương, trong đó có tùy viên Shamil Mohammed là người cao cấp nhất trong số các con tin.

Tổ chức mang tên Lực Lượng Ðối Lập Dân Chủ Iraq tại Ðức đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ chiếm giữ và bắt con tin ở Tòa đại sứ Iraq tại Berlin.

Tại Washington, Tổng trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Ronald Rumsfeld bác bỏ mọi nghi vấn cho rằng Hoa Kỳ có liên can đến vụ này. Ông nói rằng đây hoàn toàn không phải là cách Hoa Kỳ giải quyết vấn đề Iraq.

Trước đó tổ chức đối lập chính của Iraq là Nghị Hội Iraq cũng lên án vụ chiếm tòa đại sứ và cầm giữ con tin này.

Ðược biết nhóm Lực Lượng Ðối Lập Dân Chủ Iraq khi đột nhậ vào Tòa đại sứ Iraq đã không có vũ trang, và tự mô tả vụ việc như một hành động ôn hòa để thể hiện ý nguyện người dân Iraq chống Saddam Hussein.

Vợ của tùy viên Shamil có mặt tại cơ sở cũng nhìn nhận vụ chiếm giữ hoàn toàn không có vũ lực (RFA)