NEW DEHLI - Thủ Tướng Ấn Độ Atal Behari Vajpayee nói rằng những cuộc hòa đàm có ý nghĩa với Pakistan không thể xảy ra được chừng nào các vụ tấn công của các thành phần đấu tranh vẫn diễn ra.

Lời tuyên bố của Thủ Tướng Ấn được đưa ra một ngày sau khi các phần tử đấu tranh tung ra những vụ tấn công gây chết người tại Kashmir, và sau khi xảy ra vụ đánh bom gài trên xe hơi tại thành phố cảng Bombay của Ấn khiến hơn 50 người thiệt mạng. Ấn Độ nghi là nhóm Lashkar-e-Taiba hồi giáo chủ trương ly khai đặt cơ sở tại Pakistan đã chủ mưu vụđánh bom, và cho rằng Pakistan đã hậu thuẫn cho tổ chức vừa kể cũng như cho các nhóm đấu tranh khác.

Tuy nhiên Pakistan chối bỏ lời buộc tội này và đổ lỗi cho Ấn Độ là đã đàn áp và vi phạm nhân quyền tại Kashmir.(voa)